Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đầu tư đường sắt cao tốc Bắc-Nam

© Depositphotos.com / Prostock Đường sắt
Đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Đăng ký
Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, đầu tư các dự án giao thông, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, theo Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio chia sẻ tại cuộc làm việc ngày 30/10 với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cũng như xem xét hỗ trợ vốn triển khai dự án theo cơ chế vốn ODA thế hệ mới với điều kiện ưu đãi hơn, ít ràng buộc hơn.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sắp thăm Nhật Bản

Cổng thông tin Bộ Giao thông vận tải cập nhật cho biết, chiều 30/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.
Mục đích buổi làm việc là nhằm thúc đẩy hợp tác các dự án hạ tầng giao thông giữa hai nước.
Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đã chúc mừng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Yamada Takio vì những dấu ấn thành công với hàng loạt sự kiện quan trọng trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).
Tiêu biểu là các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao như chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản vào tháng 5/2023; chuyến thăm của Hoàng Thái tử Nhật Bản tới Việt Nam vào tháng 9/2023.
Đường sắt - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2023
Việt Nam làm đường sắt khổ tiêu chuẩn đến biên giới Việt-Trung
Theo thông tin trên website của Bộ GTVT, sắp tới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có chuyến thăm đến Nhật Bản vào tháng 11/2023. Chưa hết, hai bên cũng sẽ chờ đợi chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhật Bản dự kiến vào tháng 12/2023.
Do đó, lãnh đạo Bộ GTVT hy vọng kết quả làm việc với Đại sứ Yamada Takio ngày 30/10 cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, đóng góp vào thành công cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới.

Hỗ trợ ODA ưu đãi hơn, ít ràng buộc hơn

Nhân cuộc làm việc, Bộ trưởng GTVT gửi lời cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ Yamada Takio đã hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện chuyến thăm, học tập kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao tại Nhật Bản.
Từ đó, cùng với các chuyến học tập kinh nghiệm các quốc gia phát triển đường sắt tốc độ cao, Bộ GTVT nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đây là dự án vô cùng quan trọng, có tổng mức đầu tư lớn.
Do đó, lãnh đạo Bộ mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án cũng như xem xét hỗ trợ vốn triển khai dự án theo cơ chế vốn ODA thế hệ mới với điều kiện ưu đãi hơn, ít ràng buộc hơn.
“Đề nghị phía Nhật Bản cử các chuyên gia đầu ngành tham gia, có ý kiến tại các hội thảo của Việt Nam về dự án để truyền thông khách quan tới người dân”, Cổng TTĐT Bộ GTVT dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay.
Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Nhật Bản công bố “kế hoạch đối phó khách du lịch”
Bộ trưởng Thắng cũng đề nghị phía Nhật Bản quan tâm các dự án hạ tầng giao thông khác như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, cảng Liên Chiểu...

Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đang hợp tác triển khai tại Việt Nam.
Cụ thể là tại các dự án đường sắt đô thị TP.HCM - tuyến số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên), dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành để đưa các dự án sớm về hoàn thành, khai thác.
Bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio một lần nữa nêu bật mối quan hệ hợp tác truyền thống, tốt đẹp giữa hai nước nói chung, lĩnh vực GTVT nói riêng.
Đặc biệt, theo Đại sứ, năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản với tinh thần "nắm chặt tay" đồng hành cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Một đoạn của tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2023
Đường sắt cao tốc Bắc Nam nên thuê nước ngoài thiết kế, người Việt thi công

“Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ GTVT dẫn phát biểu của Đại sứ Yamada Takio khẳng định.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Yamada Takio cũng cho biết, phía Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, đầu tư các dự án giao thông vận tải, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала