Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik Việt Nam, 1920
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa chưa từng có từ Dải Gaza.

Thực trạng dòng dầu mỏ thế giới trong bối cảnh xung đột Trung Đông

© Sputnik / Maxim BogodvidKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hiện thời chưa nhận thấy tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với dòng chảy dầu thực tế trên thị trường thế giới. Đó là nhận định nêu trong báo cáo tháng 11 của của tổ chức này.
Theo báo cáo của IEA, tổng nguồn cung dầu toàn cầu đã tăng 320 nghìn thùng/ngày trong tháng 10, lên đến 102 triệu thùng. Như cơ quan này chờ đợi, trong năm 2023, đà tăng trưởng nguồn cung sẽ được đảm bảo từ Hoa Kỳ và Brazil. Theo kết quả cuối năm, chỉ số này sẽ tăng thêm 1,7 triệu thùng/ngày, lên mức kỷ lục 101,8 triệu thùng/ngày. Trong năm 2024, tăng trưởng nguồn cung sẽ chậm lại đến 1,6 triệu thùng mỗi ngày.
Các nhà phân tích của IEA cũng nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2023 thêm 100 nghìn thùng/ngày so với ước tính trước đó, lên tới 2,4 triệu thùng/ngày.
IEA kỳ vọng rằng trên bình diện ý nghĩa tuyệt đối, nhu cầu dầu vào cuối năm nay sẽ đạt 102 triệu thùng/ngày. Đồng thời, sang năm 2024, tốc độ tăng trưởng của chỉ số sẽ chậm lại xuống còn 930 nghìn thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi mức tăng chậm hơn, nhu cầu dầu vẫn có thể đạt kỷ lục mới 102,9 triệu thùng/ngày vào năm tới.
IEA cũng lưu ý rằng tại Trung Quốc, nhu cầu dầu trong tháng 9 đạt mức kỷ lục 17 triệu thùng/ngày nhờ đóng góp của ngành hóa dầu.
Trong khi đó ở châu Âu và các nền kinh tế phát triển của châu Á và châu Đại Dương trong quý III, nhu cầu dầu giảm 560 nghìn thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.
Bức ảnh này cho thấy quang cảnh các cơ sở sản xuất dầu tại mỏ dầu Omar ở tỉnh Deir ez-Zor phía đông Syria. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Các chuyên gia: Xung đột leo thang giữa Palestine và Israel đe dọa gần 15% thương mại toàn cầu

Tình hình khai thác dầu của các nước OPEC+

Theo kết quả của tháng 10 năm 2023, các nước tham gia thỏa thuận OPEC+ đã tăng khai thác dầu thêm 70 nghìn thùng/ngày, lên tới 36,51 triệu thùng/ngày.
Đồng thời, theo báo cáo, Saudi Arabia đã cắt giảm sản lượng 20 nghìn thùng/ngày, xuống còn 9,01 triệu thùng/ngày.
Còn Nga đã tăng sản lượng thêm 30 nghìn thùng mỗi ngày, lên tới 9,53 triệu thùng mỗi ngày. Hàng loạt nước OPEC+, kể cả Nga, sẽ tuân thủ việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm 2024. Tổng mức giảm là 1,66 triệu thùng mỗi ngày.
Ngoài ra, Saudi Arabia đang tiếp tục giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày từ tháng 7 cho đến cuối năm nay. Còn Nga từ tháng 9 đến cuối năm đang hạ thấp nguồn cung dầu ra thị trường thế giới 300 nghìn thùng/ngày; trong tháng 8, nguồn cung đã giảm 500 nghìn thùng/ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала