Ông Erdogan gọi vũ khí hạt nhân của Israel là "mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ"

© Dịch vụ báo chí của Tổng thống Kazakhstan / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ankara sẽ đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) các sáng kiến liên quan đến việc Israel sở hữu bom nguyên tử là mối đe dọa đối với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan tuyên bố.
Ông Erdogan trước đó đã cáo buộc Hội đồng Bảo an LHQ và IAEA không có hành động gì sau “lời thừa nhận của Israel” về việc nước này có vũ khí hạt nhân.
"Israel có bom nguyên tử, chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại lên các cơ quan hữu quan và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi sẽ đưa ra sáng kiến cả ở Hội đồng Bảo an LHQ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế về vấn đề này, vấn đề đang đe dọa an ninh của toàn khu vực, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ”, - ông Erdogan nói trong bài phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Algeria được báo Hurriyet dẫn đăng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ Palestine ở Istanbul - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2023
Căng thẳng xung đột Palestine-Israel
Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tuyên bố Israel là tội phạm chiến tranh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала