Kết quả khảo sát cho thấy có sự cải thiện trong thái độ của người Mỹ đối với Nga

© Sputnik / Konstantin Chalabov / Chuyển đến kho ảnhCờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga
Cờ Hoa Kỳ và Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Ronald Reagan thực hiện, ngày càng ít người Mỹ coi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước.
“Nhiều người Mỹ (trước đây) coi Nga là mối đe dọa lớn nhất (31% vào năm 2022 và 24% vào năm 2023)”, - báo cáo của viện cho biết.
Đồng thời, 31% số người được hỏi cho rằng Nga đang thắng trong cuộc xung đột ở Ukraina, hơn một phần tư số người được hỏi (27%) cho rằng Kiev có lợi thế trong cuộc xung đột.
Hơn một nửa số người Mỹ được hỏi ý kiến (51%) coi Trung Quốc là mối đe dọa chính. Năm 2022 tỷ lệ này là 43% và năm 2018 là 21%. Ngày càng có nhiều người ủng hộ việc đưa quân đội Mỹ tới bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công. Nếu vào năm 2019, biện pháp như vậy được 39% số người được hỏi ủng hộ thì vào năm 2023 đã 46% số người được hỏi ủng hộ.
Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin trên kênh truyền hình Rossiya-1 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2022
Người Mỹ thừa nhận đã phạm «sai lầm quái gở» trong quan hệ với ông Putin
Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 27/10 đến ngày 5/11 và có 2.506 người tham gia, mặc dù hầu hết các câu hỏi đều được đặt ra cho một nửa số người được khảo sát. Sai số đối với số này là 2,8%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала