Bộ Tổng tham mưu Séc kêu gọi cần đe dọa Nga

© Sputnik / Eduard Erben / Chuyển đến kho ảnhĐường phố Praha
Đường phố Praha - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chỉ có thể tránh được xung đột tiềm tàng với Nga thông qua đe dọa, Hãng thông tấn ČTK của Séc dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng nước này Karel Rzegka cho biết.
"Nga phải thực sự thấy rằng chúng tôi có khả năng và ý chí để tự bảo vệ mình. Đây không phải là một kiểu tuyên bố nào đó - họ phải thấy rằng việc kia thực sự vô dụng", - Đài truyền hình Séc dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng.
Ông Rzegka cũng nói rằng một “chiến tranh với Nga” không phải là điều không tưởng, mặc dù hiện tại thì nó không hợp lý, đồng thời ông kêu gọi tiếp tục hỗ trợ cho Ukraina, đất nước mà theo ông hiện đang “câu giờ” cho châu Âu.
Quân đội Nga theo hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia Séc nêu phương án duy nhất của Ukraina để ra khỏi cuộc xung đột với Nga
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết Praha không thể điều chuyển viện trợ quân sự cho Kiev từ nguồn dự trữ của mình được nữa. Thủ tướng Petr Fiala tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí do các doanh nghiệp quốc phòng Séc sản xuất.
Theo báo Idnes, kể từ tháng 2/2022 Cộng hòa Séc đã chuyển cho Ukraina nhiều thiết bị quân sự khác nhau với giá mua hơn 260 triệu USD từ kho của Bộ Quốc phòng nước này. Từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng giai đoạn từ 24/2/2022 đến 9/10/2023 đã xuất ra 4 trực thăng Mi-24 sản xuất năm 2005 và 2006, 62 xe tăng sản xuất năm 1968-1993, 131 xe chiến đấu bộ binh sản xuất năm 1973-1999, bao gồm cả những sản phẩm được sản xuất theo giấy phép của Liên Xô tại Tiệp Khắc, cũng như nhiều thiết bị vũ khí khác.
Đồng thời Bộ Quốc phòng Séc cho biết danh sách nói trên chưa thống kê đủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала