Mỹ đang lợi dụng các luận điểm chống khủng bố để chiếm đóng Syria

© Ảnh : U.S. Army Reserve/Spc. Tarako BraswellQuân đội Mỹ ở Syria
Quân đội Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mỹ đang lợi dụng luận điểm về tự vệ và chống khủng bố để chiếm đóng trái phép một phần lãnh thổ Syria, giống như Israel đã làm ở Palestine, ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc tuyên bố.
“Đáng chú ý là trong bối cảnh tình hình ở Dải Gaza, các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đang tích cực khai thác các luận điểm về tự vệ và đấu tranh chống nguy cơ đe dọa khủng bố, khẳng định một cách vô căn cứ quyền đó không chỉ đối với Israel, thế lực chiếm đóng Palestine ở Gaza, mà còn đối với Washington và các đồng minh của họ để chiếm đóng bất hợp pháp các phần lãnh thổ Syria với lý do được cho là chống ISIS (nhóm Nhà nước Hồi giáo bị cấm ở Liên bang Nga) và Al-Qaeda (bị cấm ở Liên bang Nga)”, - nhà ngoại giao Dmitry Polyansky ghi nhận tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ.
Binh sĩ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2023
Lầu Năm Góc: ngày 3/12 đã có 15 tên lửa từ Iraq bắn vào căn cứ Mỹ ở Syria
“Chúng tôi lên án mạnh mẽ những gì đang xảy ra và coi các cuộc tấn công đang diễn ra trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập Syria là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Syria và các quy định cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế”, - ông Polyansky nói thêm.

Không được lôi kéo Syria vào xung đột Palestine-Israel

"Sự leo thang chưa từng có về thương vong ở khu vực xung đột Palestine-Israel đã gây thêm căng thẳng ở Syria thân thiện của chúng ta. Trong bối cảnh chiến dịch đẫm máu của Israel ở Dải Gaza và các cuộc đột kích đang diễn ra ở Bờ Tây, đã có sự gia tăng đáng chú ý nhiều hoạt động của các lực lượng và đội hình khác nhau trong khu vực”, - nhà ngoại giao Nga lưu ý tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Deir ez-Zor - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Ở Syria xảy ra đụng độ giữa quân đội nước này và lực lượng Mỹ
"Việc tăng cường các cuộc tấn công của không quân Israel vào các mục tiêu của Syria, cũng như tăng cường trao đổi các cuộc tấn công trên Đường Xanh giữa Lebanon và Israel, có nguy cơ kéo Syria vào một cuộc đối đầu toàn diện trong khu vực. Điều này là không được phép", - ông Polyansky nói.

Xung đột Palestine – Israel gia tăng căng thẳng nghiêm trọng

Israel hứng chịu vụ tấn công tên lửa chưa từng có vào ngày 7/10 từ Dải Gaza sau tuyên bố về Chiến dịch "Lũ lụt Al-Aqsa" được tổ chức bởi cánh quân sự của Phong trào Hamas Palestine. Sau đó các chiến binh của tổ chức này đã thâm nhập vào các khu vực biên giới ở miền nam Israel và nổ súng vào cả quân đội và dân thường, đồng thời bắt đi con tin. Tại Israel, theo chính quyền nước này cho biết, đã có hơn 1,4 người chết hàng nghìn người, trong đó có 300 quân nhân, hơn 5 nghìn người bị thương.
Để đáp trả, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động Chiến dịch "Thanh kiếm sắt" chống lại Hamas ở Dải Gaza. Trong vòng vài ngày, quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu định cư gần biên giới với Gaza và bắt đầu tổ chức không kích vào các mục tiêu, bao gồm cả các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Dải Gaza. Israel cũng tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza: việc cung cấp nước, thực phẩm, điện, thuốc, nhiên liệu đã bị ngừng.
Số nạn nhân ở Dải Gaza, theo Bộ Y tế Palestine, đã vượt quá 8 nghìn người, một nửa trong số đó là trẻ em, hơn 18 nghìn người bị thương.
Xung đột Palestine-Israel liên quan đến vấn đề lợi ích lãnh thổ của các bên vấn đề này là nguyên nhân gây căng thẳng trong nhiều thập kỷ và các xung đột quân sự trong khu vực. Theo Nghị quyết của Liên hợp quốc, với vai trò tích cực của Liên Xô trong vào năm 1947, đã xác định việc thành lập hai nhà nước - Israel và Palestine, nhưng chỉ có nhà nước Israel được thành lập.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала