Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói điều sâu sắc: Nhà báo phải là người tử tế

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Phương HoaPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Đăng ký
Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc hôm nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn, mỗi nhà báo phải là người tử tế. Báo chí, các cơ quan báo chí cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc định hướng dư luận vì gắn liền với đó là niềm tin, sức mạnh tinh thần.
Báo Chính phủ cũng dẫn lời Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, năm 2024, cần xác định mục tiêu cao là xử lý dứt điểm, căn cơ tình trạng vi phạm của cơ quan báo chí, người làm báo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, xứng đáng với niềm tin của công chúng.

Xứng đáng với niềm tin với báo chí

Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội sáng nay.
Theo cổng thông tin Chính phủ, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước đạt được trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
“Những kết quả, thành tích này đã tiếp tục khẳng định vai trò, sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam”, báo Chính phủ dẫn lời Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 Bộ Nội vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Bộ Nội vụ làm nhiều việc khó nhạy cảm
Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, các cấp hội nhà báo, đặc biệt là các cơ quan báo chí, người làm báo cần nỗ lực hơn nữa phát huy kết quả, thành tích đã đạt được. Đặc biệt là, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết, xử lý tốt những thách thức trong hoạt động báo chí.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu bật yêu cầu xây dựng nền báo chí "chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại".
Năm tới, theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật về báo chí.
Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 và hoàn thành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
“Phải tạo điều kiện để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng”, ông Nghĩa nói.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, trong chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Đồng thời, phát huy hiệu quả và hoạt động thực chất hơn của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo để tạo sức răn đe, xử lý nghiêm minh đối với các hội viên vi phạm.
“Năm 2024 cần xác định mục tiêu cao là xử lý dứt điểm, căn cơ tình trạng vi phạm của cơ quan báo chí, người làm báo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, xứng đáng với niềm tin của công chúng đối với báo chí”, TTXVN dẫn phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.
Khối lập phương với hình ảnh ổ khóa trên bàn phím máy tính - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Xúc phạm báo chí, tài khoản Facebook* Vo Quoc bị ''sờ gáy"

Dòng thông tin tích cực

Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô hình mới.
Báo chí trong nước cần tăng cường các tuyến bài, chương trình góp phần cung cấp cho độc giả, khán giả những tri thức quý báu của nhân loại; không ngừng bồi đắp, củng cố và phát huy những giá trị tốt đẹp, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc.

“Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, của các nền tảng truyền thông mới, truyền thông xã hội, hơn bao giờ hết, báo chí phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận về những điều tốt đẹp trong xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ.

Theo cổng thông tin Chính phủ, hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 cũng đã dành nhiều thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí, truyền thông hiện nay.
Các báo cáo cũng nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, toàn diện cho năm 2024 và trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, hội nghị thống nhất nhận định, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Điều này đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí phát huy hơn nữa những kết quả trong năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden trao đổi tại Hội nghị cấp cao Việt Nam – Hoa Kỳ về Đầu tư và Đổi mới sáng tạo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Những điều báo chí tránh nói về chuyến thăm Việt Nam của Joe Biden
Trong đó, cần khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế nhằm "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2023.

“Đâu đó còn những kiểu giật tít”

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ, năm 2023 sắp đi qua với nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên ngoài lẫn bên trong.
“Tuy nhiên trên rất nhiều phương tiện truyền thông, báo chí trong và ngoài nước, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khó quên. Những thành tích đạt được cũng rất đáng khích lệ, dù chưa được như mong muốn, nhưng cũng đủ làm ấm lòng tất cả mọi người để có thể bước tiếp những chặng đường đầy gian nan trong năm 2024”, Phó Thủ tướng cho biết.
Đối với lĩnh vực báo chí, Phó Thủ tướng cảm nhận có sự tốt hơn năm trước rất nhiều; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị "nhanh hơn", "kịp thời hơn", "sâu sắc hơn".
“Khả năng cạnh tranh của báo chí cũng có tiến bộ đáng kể. Phương pháp quản lý mỗi ngày một chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn”, Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng nói rất chân thành rằng, bản thân ông cũng bất ngờ bởi vì có những hội nghị ông dự, chỉ khoảng chừng 15 phút sau là có thông tin trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, và các phương tiện truyền thông lớn khác.
Đặc biệt, có những bài viết, những phóng sự rất xúc động, chạm đến trái tim nhiều người.
Ngoài những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như “vẫn còn đâu đó những kiểu giật tít” và “những bài báo thực sự không có trách nhiệm”; vai trò của cơ quan chủ quản rất mờ nhạt, thậm chí buông lỏng.
Cùng với đó, chuyển đổi số còn rất chậm, thể hiện ở số lượng cơ quan báo chí được đánh giá ở mức kém lên đến 63%. Công tác phối hợp cung cấp thông tin còn hạn chế; các quy định về tài chính chưa thúc đẩy các cơ quan báo chí phát triển.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
FPT muốn cùng NVIDIA đưa Việt Nam thành cứ điểm thu hút nhân tài AI và bán dẫn

‘Nhà báo phải là người tử tế’

Năm 2024, Phó Thủ tướng nhận định, còn rất nhiều khó khăn, thách thức với nhiều diễn biến khó đoán định, trong đó biến đổi khí hậu nhanh và bất ngờ cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, điển hình là sự ra đời của ChatGPT, công nghệ AI… mà theo Phó Thủ tướng cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến người làm báo nói riêng, và tổng thể xã hội nói chung.
Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo đồng hành tốt hơn nữa, kịp thời hơn để chia sẻ những khó khăn của số đông mọi người trong xã hội và có trách nhiệm hơn trong việc định hướng dư luận vì gắn liền với đó là niềm tin, sức mạnh tinh thần.
“Các cơ quan báo chí cố gắng sắp xếp, tổ chức cho mạnh hơn, gọn hơn, chuyên nghiệp hơn để sản phẩm của mình hấp dẫn hơn”, Phó Thủ tướng phát biểu.
Phó Thủ tướngTrần Lưu Quang cho rằng các cơ quan báo chí không có cách nào khác ngoài tăng cường khả năng cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội, như TikTok, Facebok… bởi nếu không tăng sức cạnh tranh, không nâng sức hấp dẫn thì doanh thu quảng cáo sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động, đời sống người làm báo và nhiều vấn đề khác.
Về chuyển đổi số, Phó Thủ tướng nhắc lại việc ông cảm thấy bất ngờ khi có tới 63% cơ quan báo chí xếp loại yếu, nhấn mạnh kết quả đó không nằm ở phần cứng mà nằm ở ý chí của người đứng đầu.
Đặc biệt, đối với nhà báo, Phó Thủ tướng mong muốn đầu tiên phải là người tử tế bởi nếu không sản phẩm của các nhà báo chắc chắn cũng không thể tử tế được. Đồng thời phải luôn học hỏi theo nghĩa rộng, từ những lớp tập huấn, chương trình công tác, và đặc biệt là học từ đồng nghiệp trong và ngoài nước để bản lĩnh hơn, trách nhiệm hơn, và tích cực hơn.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản phải trách nhiệm hơn, sâu sắc hơn, tăng cường kiểm tra, giám sát nhiều hơn, chứ không chỉ là cái danh, không chỉ là công tác cán bộ.
Trí tuệ nhân tạo (AI) - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2023
AI đang “cướp việc” của nhân sự IT Việt?
Phó Thủ tướng nhắc nhở, nơi nào có mâu thuẫn sâu sắc giữa cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí thì cơ quan báo chí nơi đó khó có thể vững vàng vượt qua thử thách trong quá trình cạnh tranh.
Đối với vấn đề tài chính cho báo chí, Phó Thủ tướng chia sẻ nguyên tắc cần có sự hài hoà giữa ngân sách Nhà nước và nguồn lực do chính các cơ quan báo chí tự lo liệu được, trong đó ngân sách Nhà nước tập trung hỗ trợ một phần cho nơi nào còn khó khăn, chủ yếu là cho hoạt động đổi mới và đào tạo.
Trong từng cơ quan báo chí, có những cơ chế chính sách để khuyến khích sự cạnh tranh tích cực trong từng nhà báo, từng tòa soạn với nhau.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm đến công tác tài chính cho các cơ quan báo chí để thúc đẩy, khuyến khích và đảm bảo báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích; tháo gỡ cơ chế chính sách về tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала