Đức đối mặt nguy cơ thụt lùi mất vị thế nền kinh tế lớn thứ ba thế giới do lệnh trừng phạt chống Nga

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2023
Đăng ký
Đức có thể mất vị thế nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2026 do các lệnh trừng phạt chống Nga. Đó là tin đưa của The Times dẫn nguồn từ dự báo của các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh London.
Theo đánh giá của họ, đến năm 2026 Đức sẽ phải nhường chỗ cho Nhật Bản và năm 2027 phải nhường chỗ tiếp cho Ấn Độ. Kết quả là chỉ trong ba năm tới Đức sẽ tụt xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới.
Hiện giờ nền kinh tế đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nga đứng thứ tám trong bảng xếp hạng. Giới chuyên gia không loại trừ khả năng Nga sẽ ở vị trí thứ 14 vào năm tới.
Đồng Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2023
Kỳ tích Việt Nam chưa thể kết thúc
Ngân hàng trung ương Đức đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong giai đoạn 2024-2025 do nhu cầu toàn cầu suy giảm. Hiện tại Cơ quan quản lý tài chính trông đợi rằng GDP của Đức sẽ tăng 0,4% vào năm 2024 và 1,2% vào năm 2025. Trước đó có đánh giá tăng lần lượt là 1,2% và 1,3%.
Ngân hàng cho rằng lực cản chính đối với ngành công nghiệp Đức là nhu cầu bên ngoài suy giảm. Trong đó chi phí tài chính cao hơn và chi tiêu tiêu dùng hạn chế đang cản trở hoạt động đầu tư. Trong số những yếu tố tích cực đối với nền kinh tế Đức phải kể đến sự ổn định của thị trường lao động, tiền lương tăng đáng kể và nhịp độ tăng giá yếu đi. Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, GDP của Đức giảm 0,1%. Tính theo cả năm, GDP của Đức giảm 0,8%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала