Bãi nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam

© Ảnh : Trần Văn Tĩnh - TTXVN HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 19
HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 29/12, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức bỏ phiếu bãi nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Trần Văn Tân nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026.
Năm 2018, ông Tân được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam ở tuổi 39 và là phó chủ tịch trẻ nhất nước hồi đó. Ông bị bắt cuối năm 2022 với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Cơ quan điều tra xác định ông 9 lần nhận tiền, tổng cộng 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Tại cuộc họp sáng 15/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Trần Văn Tân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương". Ông Tân bị Ban Bí thư khai trừ Đảng.
Tại phiên phúc thẩm ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo của ông Tân, tuyên giảm còn 5 năm tù. Trước đó tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù.
Ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2023
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị bắt ngay trước thềm năm mới
Các đại biểu HĐND Quảng Nam đã thống nhất bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh với ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Ông Tường bị khai trừ đảng do có những vi phạm trong thời gian giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Cũng tại kỳ họp sáng nay, HĐND Quảng Nam cũng cho biết ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2024. Ông Cường xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe.
Ông Phan Việt Cường (60 tuổi) có quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị.
Trước đó ông đã kinh qua các chức danh Phó Chánh thanh tra, rồi Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam. Tháng 9/2015, ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2016, ông trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
UBND tỉnh Quảng Nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Cán bộ Quảng Nam "nhúng chàm" vụ chuyến bay giải cứu, ông Lê Trí Thanh lên tiếng
Tháng 1/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 7/2019, ông trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Đến tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, ông Cường lại được bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ này. Tháng 6/2021, ông Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và một số cán bộ tỉnh này liên quan các sai phạm thời gian qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала