Ông Joko Widodo thăm Việt Nam: Nhắc về cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo tại lễ đón.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hoà Indonesia Joko Widodo tại lễ đón.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Đăng ký
Tổng thống Indonesia Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam năm 2024. Tại cuộc hội đàm thân mật với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo hai nước đã nhắc về cuộc điện đàm nổi bật với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phát biểu sau cuộc hội đàm “rất thành công”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, đã đến lúc xem xét, tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước Việt Nam-Indonesia lên tầm cao mới.

‘Nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo’

Như Sputnik đã thông tin, hôm nay 12/1, Việt Nam đã dành nghi thức trang trọng cấp Nhà nước để tiếp đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo với 21 phát đại bác chào mừng.
Ngay sau lễ đón trọng thị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
“Hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở, chân thành và hiểu biết lẫn nhau”, TTXVN cho biết.
Theo cổng thông tin Chính phủ, phát biểu chào mừng ông Widodo và đoàn đại biểu Indonesia tại hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống và Đối tác Chiến lược với Indonesia trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế.
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Việt Nam bắn 21 phát đại bác đón Tổng thống Indonesia
Đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật của Indonesia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo trong hai nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Thưởng cũng đã chúc mừng Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 năm 2022 và Chủ tịch ASEAN, AIPA năm 2023.
Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng chúc Indonesia tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử sắp tới, tiếp tục phát triển phồn vinh, đóng góp tích cực cho hòa bình và hợp tác ở khu vực và thế giới.
Tổng thống Widodo đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ vui mừng lần thứ hai đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống.
Phát biểu với nguyên thủ Việt Nam, Tổng thống Indonesia khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam - Đối tác Chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN.
Ông Widodo cũng chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội “vượt bậc” đánh giá cao những trao đổi thực chất với các Lãnh đạo Việt Nam trong trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thời gian qua.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Campuchia đã bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia.
Trong đó có việc thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên.
“Nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo tháng 8/2022”, thông tin tại cuộc hội đàm nhấn mạnh.
Ngoài ra, chương trình Hành động quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2023 được triển khai tốt. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm, phát triển tích cực.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2024
Tổng thống Indonesia là nguyên thủ quốc gia đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam năm 2024
Trong nội khối ASEAN, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực (từ 9 tỷ USD năm 2019 lên gần 14 tỷ USD năm 2023).

Sớm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, bàn về một số phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí, trên cơ sở các thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, cần sớm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028 phù hợp với bối cảnh mới.
Việt Nam và Indonesia cũng đồng thuận tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng-an ninh, hợp tác biển; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.
Hà Nội và Jakarta cũng đồng ý thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin-truyền thông, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng như tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện.
Việt Nam và Indonesia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo.
Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
Trong khi đó, Tổng thống Indonesia cho biết “ngày càng có nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm đầu tư tại Việt Nam”. Ông cũng mong doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Indonesia.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong Chính phủ Indonesia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia sinh sống ổn định, hội nhập thành công vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Biển Đông
Tuyên bố ASEAN về không gian biển ở Đông Nam Á có ý nghĩa thế nào?
Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao và đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác phòng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Duy trì đoàn kết ở Biển Đông

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; cùng phối hợp với các nước ASEAN ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Widodo khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

“Cùng phối hợp duy trì duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982”, thông báo sau hội đàm nêu rõ.

Sau Hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến Lễ trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm Bản ghi nhớ về Hợp tác công nghệ thông tin-truyền thông và Bản ghi nhớ về Hợp tác nghề cá.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói về việc nâng cấp quan hệ với Indonesia

Sau hội đàm thành công, thân mật và cởi mở, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đồng chủ trì họp báo, thông tin về kết quả cuộc hội đàm và những nội dung chính trong định hướng hợp tác hai nước thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Tổng thống Indonesia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Indonesia thời gian tới.
“Ngài Tổng thống Joko Widodo là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến cho đất nước và Nhân dân Việt Nam tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp”, cổng thông tin Chính phủ dẫn phát biểu của người đứng đầu Nhà nước cho biết.
Đáng chú ý, theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả.
“Với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước gần 70 năm qua, đã đến lúc xem xét, tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên bố tại cuộc họp báo.
Cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Ukraina không được nhắc đến tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - ASEAN
Về phần mình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo một lần nữa bày tỏ chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phía Việt Nam dành cho ông và đoàn.
Ông Widodo cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam đã trải qua 10 năm, trong quá trình đó, kim ngạch thương mại song phương đã vượt mục tiêu 10 tỷ USD. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cao hơn mức kim ngạch này. Hai bên phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 15 tỷ USD và cao hơn theo hướng cân bằng.
Tổng thống Indonesia cũng hoan nghênh doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau và hé lộ, hiện đã có 2 công ty “kỳ lân” của Indonesia đầu tư đáng kể vào Việt Nam.
Tổng thống Widodo cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư, đặc biệt là VinFast với trị giá 1,2 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái xe điện và pin của Indonesia.

“Tôi chắc chắn rằng những công ty của Indonesia đầu tư tại Việt Nam sẽ luôn luôn được tạo điều kiện và bảo hộ tốt nhất”, Tổng thống Widodo cũng khẳng định, Indonesia khuyến khích các công ty của Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia.

Tối nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Joko Widodo cùng Đoàn đại biểu cấp cao Indonesia thăm Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала