Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, thăm Hungary và Romania

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến ngày 23/1.
Bộ Ngoại giao thông tin: Nhận lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến ngày 23/1.
Diễn ra từ ngày 15 đến 19/1, Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos sẽ tập trung vào chủ đề "Xây dựng lại niềm tin", giữa những thách thức toàn cầu nhiều mặt, bao gồm xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và những tiến bộ trong công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI).
Chủ tịch nước lên đường dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2023
Vai trò chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong quan hệ hai nước
Dự kiến có hơn 100 chính phủ, các tổ chức quốc tế lớn và 1.000 công ty đối tác của diễn đàn cùng với các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, chuyên gia, nhà hoạt động thanh niên, doanh nhân xã hội và giới truyền thông.
Chủ tịch điều hành WEF, ông Borge Brende cho biết niềm tin về hòa bình và an ninh đang bị xói mòn, với sự hợp tác toàn cầu giảm sút kể từ năm 2016 và giảm mạnh kể từ năm 2020.
"Tại Davos, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tập hợp được những người phù hợp để xem làm thế nào chúng tôi có thể kết thúc thế giới đầy thách thức này, đồng thời xem xét các cơ hội hợp tác", ông Brende nói.
Hungary và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3.2.1950. Hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử hơn 72 năm. Đặc biệt, quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2024
Chuyến thăm Việt Nam đầu năm mới của tân Thủ tướng Lào
Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương thông qua tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA); nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi bên.
Quan hệ song phương Việt Nam - Romania đang phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo... Cộng đồng người Việt Nam tại Romania hiện có khoảng 700.000 người và khoảng 4.000 lao động Việt Nam cũng đang làm việc tại đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала