Ông Đoàn Ngọc Hải lại "gây bão", VĐV Nguyễn Văn Long phản đối

© Ảnh : VnExpressVĐV Nguyễn Văn Long
VĐV Nguyễn Văn Long - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.01.2024
Đăng ký
Ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) có bài viết với nội dung đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và chính quyền các địa phương ngăn VĐV Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt quyên góp từ thiện.
Theo ông Hải, việc VĐV Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt là vi phạm khi không có giấy phép của cơ quan chức năng, đặc biệt có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, VĐV Nguyễn Văn Long đã lên tiếng phản đối quan điểm này.

Quan điểm của ông Đoàn Ngọc Hải

Báo Tuổi trẻ đưa tin, đêm 22/1, ông Đoàn Ngọc Hải (hiện cũng là một VĐV chạy marathon phong trào khá nổi tiếng tại Việt Nam) đã có bài đăng trên Facebook* chia sẻ quan điểm về việc VĐV Nguyễn Văn Long chạy bộ xuyên Việt để quyên góp từ thiện, dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm nay.
Trước đó, VĐV Nguyễn Văn Long cho biết, anh sẽ thực hiện chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ hai chặng Hà Nội - TP.HCM, bắt đầu từ ngày 11/4/2024. Nam VĐV dự kiến chạy trong 20 ngày liên tục, mỗi ngày khoảng 90-100km. Anh Long chia sẻ, việc này nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần yêu thể thao và quyên góp tiền hỗ trợ trẻ em nghèo tại Gia Lai quê anh.
Trên trang Facebook* cá nhân, ông Hải đăng tải bức thư gửi ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Theo ông Hải, VĐV Nguyễn Văn Long từng một lần chạy xuyên Việt, trung bình mỗi ngày chạy 80-90km với mục đích để ủng hộ áo ấm cho các cháu bé ở Gia Lai.
Ông Hải cho biết, trong chuyến chạy bộ xuyên Việt lần trước, anh Long đã nhận được ủng hộ khoảng hơn 30 triệu đồng (bản thân ông Hải không nhớ rõ vì không thấy chứng từ sao kê ủng hộ). Theo ông, việc mỗi ngày anh Long chạy bộ từ 80-90km có thể cho thấy anh có sức khỏe, tố chất trời cho và một ý chí tuyệt vời.

"Và cũng chính tôi đã chọn Long đi thi đấu ở giải Marathon Khơ Me cự ly chạy bộ 42,195 km tại Campuchia năm 2023, mục đích của tôi là để tri ân những nỗ lực chạy bộ không mệt mỏi của Long, và cũng là để cho Long có thu nhập sau chuyến thi đấu để có tiền nuôi vợ con, Long đã vô địch và cán đích chỉ với thành tích bình thường là 2 giờ 51 phút…( quỹ và mạnh thường quân thưởng 40 triệu đồng )", - ông Hải viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, ông Hải nhấn mạnh ông cực lực phản đối việc chạy bộ xuyên Việt của VĐV Nguyễn Văn Long lần thứ hai này. Ông đưa ra những lý do cho quan điểm của mình như sau:
"Vi phạm luật giao thông vì không có giấy phép của các cơ quan chức năng khi chạy bộ mang tính tổ chức đám đông trên cung đường Quốc lộ 1 Bắc – Nam huyết mạch vì cực kỳ nguy hiểm (không có xe cảnh sát dẫn đường, không có các phương tiện cảnh báo và che chắn cho Long cùng hàng trăm chân chạy của các tỉnh-thành nơi Long chạy qua)", - ông Hải viết.
Theo ông, mỗi khi anh Long chạy bộ qua một tỉnh thành thì hàng trăm chân chạy ở nơi đó sẽ đổ ra quốc lộ để chạy bộ theo cổ vũ. Điều này cực kỳ nguy hiểm khi có sự cố xảy ra.
"Nếu chỉ vì những chiếc áo ấm cho các cháu bé Gia Lai thì tôi sẽ cấp phát ngay cho Long để Long đi phát cho các cháu (theo số tiền sao kê ngân hàng mà mọi người đã ủng hộ Long đợt chạy bộ xuyên Việt trước)", - ông Hải khẳng định.
	Dấu chân của vận động viên sau khi hoàn thành bài tập trên sàn thi đấu thể dục dụng cụ nam  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Một VĐV Thể dục dụng cụ dính chấn thương nặng, nguy hiểm tính mạng
Ông Đoàn Ngọc Hải cũng đề nghị, nếu anh Long muốn, ông có thể đứng ra tổ chức cho nam VĐV chạy bộ tại khu dân cư Vạn Phúc – TP.HCM.
"Long muốn chạy bộ mấy ngàn km chúng tôi sẽ đáp ứng và thưởng chiếc cúp và tiền thật xứng đáng, nếu muốn phá kỷ lục của anh Nguyễn Đăng Hiếu chạy bộ trong 24 giờ được hơn 200 km chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ", - nguyên Phó Chủ tịch Quận 1 cam kết.
Cuối cùng, ông Hải "tha thiết đề nghị" ông Khuất Việt Hùng chủ động phối hợp với các lãnh đạo tỉnh thành mà VĐV Nguyễn Văn Long sẽ chạy bộ qua, kiên quyết ngăn việc chạy bộ này trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Chạy bộ để sung sướng, khoẻ để hưởng thụ, để hạnh phúc, để đầu óc sáng suốt kinh doanh giỏi đóng thuế cho đất nước nhiều hơn để ngân sách có tiền xây dựng xã hội tốt đẹp. Không phải chạy bộ để đưa chúng ta đến nghĩa địa", - ông Hải nêu quan điểm.

VĐV Nguyễn Văn Long phản ứng thế nào?

Ngay sau khi bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải được đăng tải, có hàng ngàn người trong cộng đồng chạy bộ đã đưa ra các quan điểm trái chiều. Nhiều ý kiến ủng hộ ông Hải, trong khi có người chỉ trích vì cho rằng "luật pháp không cấm ông Long chạy".
Sau đó, trên tràn Facebook* của mình, VĐV Nguyễn Văn Long đã có bài viết chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến mối quan hệ phức tạp, mâu thuẫn giữa anh và người tên H. trong thời gian qua. Theo anh Long, anh bị người tên H. liên tục công kích, chỉ đạo, gây khó... nhưng anh không nghe lời.
Vinfast VF e34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Đề xuất hỗ trợ 1.000 USD cho người mua ôtô điện: Bộ Tài chính bảo ưu tiên người nghèo
Sáng 23/1, báo Tuổi trẻ cho biết đã liên hệ với VĐV Nguyễn Văn Long để trao đổi thêm về câu chuyện.

"Tôi phản đối việc ông Đoàn Ngọc Hải tự ý đưa hình ảnh cá nhân, thông tin tôi và vợ con tôi lên Facebook* của ông khi chưa có sự đồng ý của tôi", - báo Tuổi trẻ dẫn lời anh Long.

Theo anh, việc chạy xuyên Việt của anh đã diễn ra từ năm 2022 và rất an toàn, lan tỏa cộng đồng. Hành trình thu được hơn 400 triệu đồng quyên góp ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nam VĐV khẳng định, chạy xuyên Việt là nhằm lan tỏa niềm đam mê thể thao, truyền cảm hứng đến cộng đồng, cũng như vì mục đích thiện nguyện, chứ không mang tính chất thương mại.

"Bản thân tôi chạy trên đường cũng cố gắng đảm bảo an toàn cho mình, không gây ảnh hưởng đến giao thông và cộng đồng. Hỗ trợ tôi chạy xuyên Việt có một vài thành viên, họ không gây mất an ninh trật tự, uy hiếp giao thông. Còn nếu tôi chạy đến đâu, mọi người chạy cùng cổ vũ thì là việc tôi đâu kiểm soát được", - anh Long chia sẻ quan điểm.

Theo anh, ở Việt Nam và thế giới đã có nhiều người chạy khắp nơi trên đường để lập kỷ lục, cũng không ai bị cấm cản. Anh cho rằng, nếu cấm thì việc cộng đồng chạy bộ, trong đó có ông Đoàn Ngọc Hải thường xuyên đi tập luyện bằng cách chạy dưới lòng đường, cũng là vi phạm và phải cấm.
Năm 2022, VĐV Nguyễn Văn Long là người Việt đầu tiên được ghi nhận chạy xuyên Việt từ Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) đến đất mũi Cà Mau, với quãng đường 2.656km trong 34 ngày liên tục. Tính trung bình, mỗi ngày anh Long chạy bộ gần 80km.
*Hoạt động Meta bị cấm ở lãnh thổ LB Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала