Người đăng clip học sinh Thanh Hoá cúi chào xe ôtô của thầy cô giữa trời rét nói gì?

© Fotolia / ZeberHọc sinh
Học sinh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2024
Đăng ký
Đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh cúi chào thầy cô đi ôtô ra vào trường giữa trời mưa giá rét trước cổng Trường THCS Trần Mai Ninh (TP. Thanh Hóa) đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng.
Hiện hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng về vụ việc, đồng thời đến gặp người đăng clip để giải thích, đồng thời yêu cầu gỡ clip. Đoạn clip hiện đã được gỡ xuống. Trong khi đó, Phòng Giáo dục Đào tạo TP. Thanh Hoá cũng đang chờ báo cáo từ nhà trường.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh “cúi chào ôtô”

Báo Lao động đưa tin, ngày 29 – 30/1, trên tài khoản Facebook của ông Hoàng Tuấn Công có xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh cúi đầu chào thầy cô đi ôtô ra, vào trường trong tiết trời mưa giá rét trước cổng Trường THCS Trần Mai Ninh, TP.Thanh Hóa.
Đoạn clip thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng mạng. Có ý kiến cho rằng, khi trời giá rét mà bắt các em vẫn phải đứng chào thầy cô là phản cảm, và vì sao không giao việc kiểm tra học sinh ra vào trường cho bảo vệ hay đoàn Thanh niên mà lại giao học sinh.
Trong khi đó, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng, việc học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét là thể hiện tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, “có gì đâu mà ồn ào”.
Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2024
Miền Bắc bước vào đợt rét nhất của năm
Liên quan đến vụ việc, hiệu trưởng nhà trường là bà Trần Thị Phương Lan cho biết, nhà trường có 2 cổng trường, gồm cổng trên đường Lê Quý Đôn được phân luồng cho học sinh, và cổng trên đường Hàn Thuyên (nơi có 2 học sinh đứng) được phân luồng cho giáo viên.
Thời điểm đoạn clip được ghi lại ở cổng sau là hoạt động của đội cờ đỏ nhà trường nhằm ghi chép, nhắc nhở các bạn học sinh không đi cổng sau nữa, do đây là cổng ra vào dành cho giáo viên, đã phân luồng từ trước đó.
Vị nữ hiệu trưởng cho biết, nhà trường không hề bắt buộc các em cúi đầu chào khi có ôtô ra vào. Học sinh cờ đỏ thấy khách hoặc thầy cô thì các em cúi chào theo phép lịch sự bình thường, chứ không bị ai bắt buộc.

"Học sinh cờ đỏ thấy khách, thầy cô thì các bạn ấy cúi chào. Khi các em chào thì thầy cô cũng hạ kính chào lại chứ không phải cúi chào cái ôtô đâu", báo Người lao động dẫn lời bà Trần Thị Phương Lan.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh, sau khi nhận được có nhiều ý kiến thì nhà trường cũng đã thấy việc phân công đội cờ đỏ đứng túc trực ở cổng sau và cúi chào như vậy có phần chưa hợp lý, dễ gây hiểu lầm. Trong khi trên thực tế, các em đứng đó chỉ để nhắc nhở các bạn học sinh không đi theo cổng này.
“Chiều nay, nhà trường đang họp bàn phương án thay đổi, phân công đoàn Thanh niên hoặc giáo viên trong trường trực ở cổng sau, thay vì giao cho đội cờ đỏ như thời gian qua", thông tin trên báo Lao động dẫn lời nữ hiệu trưởng.
Một bệnh nhi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Bệnh viện cung cấp - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2024
Hai học sinh ở Thanh Hoá nguy kịch sau khi ăn bim bim

Ông Hoàng Tuấn Công nói gì về vụ việc?

Sáng nay, bà Lan cũng đã đến gặp người đăng tải clip là ông Hoàng Tuấn Công để giải thích với nội dung cơ bản như trên, đồng thời đề nghị ông Công gỡ các clip trên mạng.
Được biết, ông Hoàng Tuấn Công cũng đã có bài viết đăng tải trên trang Facebook cá nhân sau đó.
“Về phần mình, tôi đã bác đi cách giải thích chuyện "cúi chào ôtô" của bà Hiệu trưởng. Và tuy chưa thấy cách giải thích này lọt tai, nhưng xét tinh thần cầu thị và theo đề xuất của bà Hiệu trưởng, tôi xin tạm đóng bài viết cùng 04 clip đăng tối qua”, ông Công viết.
Báo Lao động dẫn lời ông Công cho rằng, việc học sinh cúi chào thầy cô giáo hay bậc trưởng thượng vốn là một cử chỉ thể hiện sự lễ phép thông thường, không có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên, hình ảnh học sinh phải cúi chào thầy cô ngồi trong ôtô khi xe vẫn đang lưu thông, khiến người ta liên tưởng tới sự cúc cung phục tùng của kẻ dưới với bề trên, khác xa với văn hóa người Việt, do đó là một hành động phản cảm.
Chưa kể, việc "cúi chào xe ôtô" này lại diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, tạo hình ảnh tương phản rất khó coi khi học sinh vốn còn nhỏ tuổi nhưng phải phong phanh đứng giữa trời gió rét. Nó đối lập với việc thầy cô giáo ngồi trong ôtô sang trọng, đóng kín cửa, từ đó sẽ gợi lên sự vô cảm, lạnh lùng và không có tình yêu thương ngay nơi cổng trường học.
Закат в Аделаиде, Австралия - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2024
Tình tiết lạ vụ 5 du học sinh Việt Nam mất tích bí ẩn tại Úc
Dưới bài viết của ông Hoàng Tuấn Công, nhiều người cũng cho rằng, cách giải thích của bà hiệu trưởng là quanh co, thiếu thuyết phục. Theo họ, việc này đã diễn ra từ lâu, bà hiệu trưởng chắc chắn phải biết chứ không đợi khi có clip đăng tải.
Nhiều ý kiến thì đề xuất nên bỏ "đội cờ đỏ" ở các trường học, vì việc quản lý an ninh trật tự và giờ lên lớp là của các thầy cô, bảo vệ nhà trường chứ không phải của các em. Đây là việc đã lỗi thời, cần dẹp bỏ.
Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo TP. Thanh Hóa cho rằng, việc học sinh cúi chào thầy cô là việc làm bình thường của "đội cờ đỏ".
"Việc học sinh làm cờ đỏ chỉ là làm nền nếp thôi còn sự thật thì không ai bắt học sinh chào cả", bà Oanh nói.
Cũng theo bà Oanh, hiện đơn vị đang yêu cầu nhà trường báo cáo vì những hình ảnh như trên mạng cũng chưa thể nói hết. Phòng yêu cầu nhà trường báo cáo xem có phân công, bắt buộc hay không, “nội tình thế nào rồi sau mới xem xét”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала