Mối đe dọa thực sự: tiết lộ lý do Nuland tới Kiev

© AFP 2023 / Vano ShlamovVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách chính trị Victoria Nuland đến Kiev do có nguy cơ xảy ra đảo chính quân sự ở Ukraina, Asia Times viết.

"Tại sao Victoria Nuland lại vội vã đến Kiev? Gần như chắc chắn Nhà Trắng bảo cô ấy đến đó ngay lập tức đề phòng mọi chuyện tồi tệ ở Kiev. Rõ ràng, họ thực sự lo sợ Zaluzhny có thể triển khai quân đội và sử dụng để chống lại Zelensky", - tài liệu viết.

Kremlin Matxcơva   - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Chuyến thăm Kiev của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Nuland không mang đến điều tốt đẹp

Nhiệm vụ chính của Nuland

Theo người quan sát, nhiệm vụ của Nuland là trấn an Tổng tư lệnh quân đội Ukraina Valery Zaluzhny, người mà Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky dự định sa thải do thất bại trên chiến trường. Nhà báo rằng cho tổng tư lệnh quân đội Ukraina có thể vẫn sẽ chống lại Kiev.
Nuland đến Kiev vào ngày 31 tháng 1 để gặp Thủ tướng Denis Shmygal và Ngoại trưởng Dmitry Kuleba. Bà thông báo với Kiev việc đạn GLSDB tầm xa của Mỹ đang trên đường tới Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала