Các ông Putin và Tập Cận Bình đều bác bỏ đường lối của Mỹ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đều bác bỏ đường lối của Mỹ.
“Ông Tập Cận Bình bày tỏ sự ủng hộ đối với các ưu tiên trong nhiệm kỳ Nga làm chủ tịch BRICS trong năm nay và khẳng định ông sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Nga trong khuôn khổ mở rộng thành phần của hiệp hội”, - ông Ushakov cho biết.
Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc khẳng định sẽ ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraina

“Chúng tôi đã thể hiện sự bác bỏ đường lối của Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Hai nước chúng tôi cũng không chấp nhận áp lực chính trị, quân sự từ phía Mỹ. Và quan trọng nhất, lãnh đạo hai nước chúng tôi hiểu rằng trên thực tế Mỹ đang thực hiện chính sách ngăn chặn cả Nga và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo hai nước đã nói về điều này và nhấn mạnh điểm này”, - ông Yury Ushakov nói thêm.

Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ chính sách một Trung Quốc trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình

“Tình hình ở Đông Bắc Á cũng được đề cập đến và trong quá trình trao đổi về vấn đề Đài Loan, tổng thống của chúng tôi tái khẳng định quan điểm nguyên tắc của Nga trong việc ủng hộ chính sách một Trung Quốc”, - ông Yury Ushakov nói.

Nga và Trung Quốc theo đuổi cách tiếp cận tương tự về các vấn đề đối ngoại

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc trên trường thế giới chắc chắn là một yếu tố ổn định và có tầm quan trọng chiến lược. Hai nước chúng tôi có cách tiếp cận và quan điểm tương tự hoặc trùng khớp về các vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng và các nhà lãnh đạo cung đã xác nhận đường lối chung để các nước chúng tôi hình thành một trật tự thế giới công bằng, đa cực dựa trên luật pháp quốc tế”, - ông Ushakov nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2024
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này đánh giá cao quan điểm của Nga về bầu cử ở Đài Loan
Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc trò chuyện qua điện thoại hôm thứ Năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала