Số người chết trong vụ Ukraina pháo kích Belgorod lên tới 6 người

© Sputnik / Anton Vergun / Chuyển đến kho ảnhLực lượng vũ trang Ukraina pháo kích Belgorod
Lực lượng vũ trang Ukraina pháo kích Belgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế Nga thay mặt người đứng đầu Bộ Y tế Mikhail Murashko cho biết, Belgorod bị Lực lượng Vũ trang Ukraina pháo kích khiến có 6 người đã chết, trong đó có 1 em bé.
Ngoài ra còn có 17 người khác bị thương, trong đó Một nhóm bác sĩ từ các trung tâm liên bang đã được phái đến Belgorod, thành phố bị pháo kích vào chiều nay. Trung tâm mua sắm trên phố Plekhanov, nơi có cửa hàng "Magnit" và hiệu thuốc bị hư hỏng nặng, Cửa kính mặt tiền của tòa nhà bị vỡ. Những chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị hư hại. Ngoài ra, nhiều hư hại khác nhau cũng được ghi nhận ở bảy hộ gia đình tư nhân.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraina tấn công tỉnh Belgorod từ RM-70 "Vampire" MLRS, phòng không Nga đã bắn hạ 14 quả đạn pháo.
Vụ pháo kích xảy ra vào khoảng 16h30 (theo giờ Việt Nam).
Hậu quả của vụ pháo kích vào trung tâm Belgorod của Lực lượng vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Một trung tâm mua sắm bị hư hại trong vụ tấn công tên lửa của LLVT Ukraina ở Belgorod

BNG Nga đã ra tuyên bố sau vụ tấn công tên lửa của LLVT Ukraina vào Belgorod

“Một hành động khủng bố của chế độ Kiev đã xảy ra, dẫn đến cái chết của thường dân ở Belgorod, trong đó có 1 trẻ em và nhiều người khác bị thương, sẽ được Nga đệ trình lên các tổ chức quốc tế liên quan, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала