«Có những người đã đi quá xa»: Bang Texas muốn ra khỏi Hoa Kỳ

© AP Photo / Eric GayMột lính canh đứng gác dọc biên giới Mỹ-Mexico ở Eagle Pass, Texas.
Một lính canh đứng gác dọc biên giới Mỹ-Mexico ở Eagle Pass, Texas. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Bảy, trong ngày kỷ niệm Texas độc lập khỏi Mexico, tờ báo địa phương Dallas Morning News đã khuyến cáo cư dân về số lượng lớn các ứng viên cho chức vụ qua bầu cử có chủ trương đưa bang này ly khai tách khỏi Hoa Kỳ.
Bài viết trên tờ báo này có lời khuyến cáo về "Siêu Thứ Ba" đang đến gần ở Hoa Kỳ. Vào ngày này, tại nhiều bang cần xác định đại biểu cho cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp. Các tác giả của bài viết cảnh báo cư dân Texas rằng nhiều ứng viên ủng hộ xu hướng ly khai, đưa bang này tách khỏi thành phần Hoa Kỳ.

Xu hướng đáng báo động

"Một số người đang đi quá xa trong nỗ lực giành độc lập của Texas. Khi Siêu Thứ Ba đến gần, các cử tri Cộng hòa ở Texas nên cẩn thận. Số lượng ứng viên <...> ký vào cam kết «Đưa Texas trở lại» đang ở mức đáng báo động", bài đăng cho biết.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2024
Trump đổ lỗi cho Biden về hàng nghìn vụ phạm tội của người nhập cư bất hợp pháp

“Cho đến nay, có hơn 150 người đã ký vào cam kết, kể cả một số ứng viên của đảng Cộng hòa ở Bắc Texas”, tờ báo lưu ý.

Các tác giả của ấn phẩm kêu gọi cư dân Texas đọc kỹ danh sách ứng viên trước khi đi bỏ phiếu, để sau này «không phải kinh ngạc vì sự thật không mong đợi».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала