Việt Nam: Phi công nhảy dù tử vong ở Kon Tum

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Cao NguyênCác vận động viên tham gia thi đấu 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC tại Giải Dù lượn “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”.
Các vận động viên tham gia thi đấu 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC tại Giải Dù lượn “Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2024
Đăng ký
Trong ngày thi đấu thứ hai Giải dù lượn Kon Tum, một phi công đang chuẩn bị hạ cánh thì gặp lỗi, dẫn đến tai nạn rơi xuống đất và tử vong.
Trước đó, tại buổi khai mạc giải đấu, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, địa phương đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm bay dù lượn cấp quốc gia.

Vận động viên dù lượn gặp nạn tử vong

Ngày 24/3, báo Nhân Dân dẫn thông tin từ Ban tổ chức giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" ở Kon Tum cho biết, trong ngày thi đấu thứ hai, một vận động viên đã gặp sự cố kỹ thuật khi đang hạ cánh, dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.
Theo nội dung đoạn clip mà người dân ghi lại, trong quá trình hạ cánh, khi cách mặt đất khoảng 20m, dù lượn của vận động viên bị xoắn lại, lệch nghiêng, chao đảo. Chỉ trong khoảng 3 giây từ lúc gặp sự cố, cả dù và người rơi tự do xuống mặt đất.
Chứng kiến cảnh vận động viên gặp nạn, mọi người la hét lo sợ. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiếp cận đưa nạn nhân đi cấp cứu.
7 trận động đất đã xảy ra liên tục trong ngày 16/3 tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
16 ngày 20 trận động đất, điều gì đang xảy ra ở Kon Tum?
Theo ông Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, khoảng 10h ngày 23/3, nạn nhân N.A.T. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu. Dù được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào 13h45 cùng ngày.
Được biết, giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng có chủ đề “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy năm 2024”. Sự kiện do UBND huyện Sa Thầy phối hợp với Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh Kon Tum và Công ty TNHH Thể thao Hàng không SGP tổ chức.
Đây là lần thứ 3 giải đấu được địa phương này đăng cai. Giải dù lượn tỉnh Kon Tum diễn ra từ ngày 22 – 24/3, thu hút 127 vận động viên, trong đó có 41 phi công đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...
Tại buổi khai mạc ngày 22/3, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy Dương Quang Phục cho biết, địa phương đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm bay dù lượn cấp quốc gia với việc liên tiếp đăng cai tổ chức loại hình thể thao này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала