Chuyến thăm Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược

© Nhan Sáng-TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2024
Đăng ký
“Sự kiện hai nhà lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tiên ký thỏa thuận thiết lập cơ chế Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp với nhiệm vụ trọng tâm là làm sâu sắc và nâng tầm hợp tác nghị viện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 7-12/4/2024 được đánh giá chính thức là đã thành công tốt đẹp.

Thiết lập quan hệ chiến lược giữa hai cơ quan lập pháp

Quan hệ quốc tế ở tầm mức đối tác chiến lược toàn diện của các quốc gia trên thế giới đều phải đầy đủ trên cả bốn mặt: lập pháp, hành pháp, tư pháp và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đối với các quốc gia theo mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì quan hệ giữa hai đảng cầm quyền có ý nghĩa bao trùm, điều chỉnh quan hệ trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

“Quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã thực sự được toàn diện hơn, chiến lược hơn sau chuyến đi thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ”, - Chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Minh Hoàng nói với Sputnik.

“Sự kiện hai nhà lãnh đạo Quốc hội hai nước lần đầu tiên ký thỏa thuận thiết lập cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước với nhiệm vụ trọng tâm là làm sâu sắc và nâng tầm hợp tác nghị viện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, - Nhà nghiên cứu quan hệ Việt-Trung Nguyễn Hồng Long phát biểu với Sputnik.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long cũng nói thêm: Đây là cơ chế đặc biệt, hiếm có trong quan hệ nghị viện thế giới, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và quyết tâm của cả hai bên trong việc phát huy vai trò nghị viện thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực vì hạnh phúc của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
Thỏa thuận này đã bảo đảm cho tính pháp lý trọn vẹn trong bộ ba quan hệ về Đảng, Chính phủ và Quốc hội hai nước; là kênh quan hệ tối quan trọng, không thể thay thế trong hệ thống ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong các quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa. Thỏa thuận này cho thấy cơ quan lập pháp hai nước không chỉ thiết lập cơ chế hợp tác đặc biệt mà còn bổ sung nhiều nội hàm hợp tác mới, phong phú và thực chất. Không chờ đến khi kết thúc chuyến thăm mà ngay trong chuyến thăm, nhiều nội dung hợp tác đã được triển khai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2024
Việt Nam sẽ tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng luật pháp

Mở đường cho việc đồng bộ hóa việc xây dựng chính sách, pháp luật về quan hệ hai nước một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động tham mưu, phục vụ hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước.
Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước đã có cuộc làm việc, trao đổi và nhất trí phát huy hơn nữa vai trò “cầu nối hữu nghị” của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy chính trị giữa các đại biểu Quốc hội/Nhân đại toàn quốc hai nước; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền dân chủ nhân dân, chính sách dân tộc...
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Tài chính Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tập trung trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế, các chính sách vĩ mô, phát triển khu thương mại tự do, các ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư về đất đai, thuế, phí, thủ tục hành chính, các mô hình hoạt động của khu thương mại tự do, các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc...
“Điều này có ý nghĩa quan trọng ở chỗ các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, thương ,mại, đầu tư, hải quan, thuế quan, hành chính và một số lĩnh vực khác sẽ được đặt dưới sự giám sát chung của Quốc hội hai nước, bảo đảm trao đổi thông tin hai chiều giữa hai bên nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quá trình triển khai các thỏa thuận cụ thể”, - Chuyên gia quan hệ quốc tế Nguyễn Minh Hoàng bình luận với Sputnik.
Theo đó, trong phạm vi quyền hạn của cơ quan lập pháp, hai bên cũng sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là việc tạo lập khung khổ pháp lý và giám sát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hợp tác, thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” và sáng kiến “Vành đai và Con đường”
Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Việt Nam cũng có cuộc làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm về bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử; mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước; mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Nhân đại toàn quốc cũng như các Hội đồng Nhân dân địa phương; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu dân cử; công tác quy hoạch đại biểu; tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội hàng năm và nhiệm kỳ...
Một số tuyến cao tốc còn chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2024
Quan hệ nồng ấm, Việt Nam tính làm đường sắt cao tốc nối Trung Quốc trước 2030

Mở ra cơ hội mới thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc

Bên cạnh việc gặp gỡ và giới thiệu với các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về giao thông đường bộ và đường sắt, về năng lượng, về công nghệ thông tin, về đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành nghề công nghệ cao, ông Vương Đình Huệ còn có các cuộc tiếp xúc với các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đại biểu các tổ chức hữu nghị Trung – Việt, các học giả, các nhà nghiên cứu Việt Nam … tại cuộc gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức ở Điếu Ngư Đài.
Quốc hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ đồng hành cùng Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và các tổ chức nhân dân Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như Diễn đàn nhân dân, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới, Liên hoan thanh niên, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung; tăng cường thông tin, tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, củng cố nền tảng dân ý vững chắc, định hướng xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала