"Nga yêu cầu ngày mùng 8", - bà nói.
Ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết rằng cuộc họp sẽ tập trung vào triển vọng giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraina trong bối cảnh nguồn cung vũ khí phương Tây ngày càng tăng.
"Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ dịp kỷ niệm ngày ký kết các thỏa thuận Minsk", - nhà ngoại giao nói thêm.
Ngoài ra, ông cũng chỉ ra rằng chính quyền Kiev và các nhà tài trợ phương Tây sẽ tổ chức một sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 2 trong bối cảnh tròn một năm nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt.
Một ngày trước đó, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Farhan Haq đã kêu gọi các bên có ảnh hưởng đối với Moskva và Kiev thúc giục họ chấm dứt chiến sự. Đồng thời, trả lời yêu cầu bình luận những tin tức nói về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho LLVT Ukraina, ông nói rằng tổ chức này không có quan điểm nào về các trang thiết bị cụ thể.
Về phân mình, chính người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric vào cuối tuần trước nhấn mạnh rằng việc chuyển giao số lượng lớn xe tăng cho chế độ Kiev không thể coi là một bước đi tiến tới hòa bình. Theo ông, đối với người dân Ukraina đang nổ ra tình cảnh hết sức tồi tệ.