"Bắc Kinh phải thông qua quyết định độc lập về việc cung cấp hỗ trợ quân sự, nhưng nếu đi theo hướng này, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt", - ông Sullivan tuyên bố khi trả lời phỏng vấn của CNN.
Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cảnh báo Bắc Kinh phải chịu hậu quả nếu cung cấp vũ khí cho Matxcơva. Đài Sputnik cũng thông báo rằng NATO e ngại khả năng Trung Quốc dành sự hỗ trợ cho Nga.
Phản ứng của Trung Quốc
Sau đó, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ chứ không phải Trung Quốc đang liên tục bơm vũ khí cho chiến trường xung đột của Ukraina, và rằng Washington cần chấm dứt lối lan truyền thông tin sai lệch và đổ vấy trách nhiệm cho người khác.
Đồng thời, ông Vương Nghị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung Ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã tố cáo phương Tây hành xử theo lối "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề cung cấp vũ khí của Trung Quốc cho Nga, vì chính phương Tây đang vũ trang cho Kiev.