Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Phương Tây phớt lờ các báo cáo về việc lính Ukraina tử trận bị lấy nội tạng

Matxcơva (Sputnik) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Tư rằng các tổ chức quốc tế giả vờ không chú ý đến các báo cáo về việc những người lính Ukraina tử trận ở Kherson bị lấy nội tạng.
Sputnik
Trước đó, một đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật Nga, trích dẫn một nguồn tin từ các cơ sở y tế Kherson, nói với Sputnik rằng các nhân viên của cơ quan nhà nước Ukraina về y tế thảm họa, trực thuộc Bộ Y tế Ukraina, đã bí mật lấy nội tạng của những người lính Ukraina tử trận để cấy ghép trong bệnh viện quân sự Kherson, che giấu những sự thật này với người thân của các nạn nhân.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mariupol: Phát hiện hàng trăm sổ khám sức khỏe của trẻ em ghi tình trạng nội tạng

Nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề

"Tất nhiên, các cấu trúc quốc tế giả vờ không chú ý đến những sự thật và thậm chí cả thông tin như vậy. Nghĩa là về cơ bản họ không coi trọng điều đó", - bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo.

Bà nói thêm rằng các hoạt động này đòi hỏi sự tham gia của một số lượng lớn các chuyên gia cũng như chi phí không nhỏ.

Bà Zakharova nhấn mạnh: "Dữ liệu về việc lấy nội tạng ở Ukraina đáng được quan tâm và cần những nỗ lực quốc tế khẩn cấp để giám sát và thực hiện các biện pháp thích hợp".

Thảo luận