- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraina mất hơn 340 người trong ngày ở hướng Donetsk

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhCông việc của các đội pháo binh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt
Công việc của các đội pháo binh trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nhóm "Nam" quân đội Nga ở hướng Donetsk tiêu diệt hơn 340 quân nhân và lính đánh thuê Ukraina, cũng như 13 thiết bị, bao gồm hai radar phản pháo của Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào Chủ nhật.

"Trong 24 giờ qua, không quân thực hiện 4 lần xuất kích trong khu vực này. Lực lượng pháo binh thực hiện 64 nhiệm vụ khai hỏa... Hơn 340 quân nhân và lính đánh thuê Ukraina, 2 xe bọc thép, 8 ô tô và 1 khẩu pháo D-20 bị tiêu diệt tại khu vực này trong ngày qua", - theo Bộ Quốc phòng.

Quân đội Nga theo hướng Kherson tiêu diệt tới 40 binh sĩ Ukraina

"Có tới 40 quân nhân Ukraina và 5 phương tiện bị phá hủy ở hướng Kherson do hỏa lực trong ngày", - Bộ quốc phóng Nga thông báo.

Phòng không Nga bắn hạ 22 máy bay không người lái Ukraina trên Biển Đen trong đêm qua

"Trong đêm, 22 máy bay không người lái tấn công của Ukraina bị các phương tiện phòng không phát hiện trên Biển Đen. Tất cả các UAV Ukraina đều bị tiêu diệt do hỏa lực phòng không hoặc bị chế áp điện tử", - theo thông báo.
10 máy bay không người lái khác của Ukraina bị bắn hạ trong ngày qua ở các khu vực DNR, LNR, Kharkov và Zaporozhye.
Tổng cộng, Ukraina bị tiêu diệt 418 máy bay, 230 trực thăng, 4.027 máy bay không người lái, 421 hệ thống tên lửa phòng không, 9.014 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.096 phương tiện của hệ thống tên lửa đa nòng, 4.754 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 10.037 chiếc xe quân sự.
Chuyển giao UAV cho binh sĩ Nga trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: 92 khẩu đội pháo Ukraina ở vị trí khai hỏa bị trúng đạn trong ngày

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала