Công dân Việt Nam sẽ có thể xin thị thực Nga bằng cách đặt phòng tại khách sạn

© Sputnik / Taras IvanovLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính phủ Nga đã mở rộng danh sách các quốc gia và bao gồm Việt Nam, công dân các nước này có thể xin thị thực du lịch dựa trên đặt phòng khách sạn, dịch vụ báo chí của chính phủ cho biết.

"Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 20, theo đó công dân có thể xin thị thực du lịch tới 6 tháng tới Nga trên cơ sở đặt phòng khách sạn. Lệnh đã được Thủ tướng Mikhail Mishustin ký," - thông điệp viết.

Chính phủ tin rằng quyết định này sẽ góp phần tăng cường quan hệ kinh tế song phương và trao đổi du lịch.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Bắt đầu từ hôm nay công dân Việt Nam có thể xin visa điện tử vào Nga
Danh sách các quốc gia có công dân được cấp thị thực du lịch dựa trên đặt phòng khách sạn đã được chính phủ phê duyệt vào tháng 2 năm 2023.

"Danh sách này bao gồm Bahrain, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên, Kuwait, Lào, Malaysia, Mexico, Myanmar, Oman, Ả Rập Saudi, Serbia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines," - nội các nhắc lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала