Một máy bay tàng hình tối tân gặp nạn bị mất tích ở Mỹ

© Flickr / Lockheed MartinF-35
F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang tìm kiếm chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35B sau vụ tai nạn ở Nam Carolina khiến phi công phải nhảy dù thoát thân, Căn cứ liên hợp Charleston đưa tin trên mạng X (trước đây là Twitter).

“Chúng tôi đang phối hợp với căn cứ không quân thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Beaufort để xác định vị trí chiếc máy bay F-35 gặp nạn chiều nay. Phi công đã nhảy dù ra ngoài an toàn”, - đại diện của căn cứ cho biết. Họ đề nghị người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan nếu có.

Theo kênh truyền hình địa phương WCSC tại căn cứ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chiếc máy bay gặp nạn là chiến đấu cơ F-35B thuộc biên chế Phi đội huấn luyện chiến đấu số 501 đoàn không quân số 2 thuộc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Phi công được đưa vào bệnh viện, tình trạng sức khỏe ổn định.
Cuộc tìm kiếm tập trung quanh khu vực hồ Moultrie và hồ Marion ở miền trung bang này.
Lockheed Martin F-35 Lightning II là dòng máy bay tiêm kích-ném bom tàng hình đa chức năng thế hệ thứ năm do công ty Lockheed Martin của Mỹ phát triển với ba phiên bản: máy bay chiến đấu căn cứ mặt đất (CTOL), máy bay chiến đấu cất cánh từ đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), và máy bay chiến đấu triển khai trên tàu sân bay (CV).
F-35B - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2022
Tiêm kích F-35B tối tân của Mỹ gặp nạn khi thử nghiệm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала