Việt Nam làm đường dây 500 kV kéo điện từ Lào

© Ảnh : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2023
Đăng ký
EVN đã chi hơn 1.100 tỷ đồng để làm đường dây 500 kV Monsoon - Thạnh Mỹ kéo điện từ Lào về Việt Nam.
Đến tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông qua chủ trương nhập khẩu khoảng 2.698 MW điện từ Lào, trong đó EVN đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với các chủ đầu tư với tổng công suất 2.240 MW.

EVN phát động thi công đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ

Theo thông tin trên trang tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 30/9/2023, tại xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, EVN đã tổ chức phát động thi công xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).
Dự án có chiều dài gần 45 km, nối từ cụm nhà máy điện gió Monsoon (Lào) đến trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam). Dự án thuộc Quy hoạch điện VIII, được Thủ tướng chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện và phương án đấu nối nhà máy điện gió Monsoon (Lào) vào tháng 7/2020.
Dự án được đầu tư trên 1.100 tỷ đồng, được EVN thu xếp từ nguồn vay Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) và vốn đối ứng của tập đoàn này.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đối phó nguy cơ thiếu điện trầm trọng, EVN đề xuất mua điện từ Lào
Theo EVN, khi đường dây 500 kV nối điện từ Lào đưa vào vận hành vào cuối 2024 sẽ tăng công suất truyền tải lên khoảng 2.500 MW, giúp nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện quốc gia thông qua nhập khẩu điện từ Lào.
Mặc dù vậy, theo hợp đồng mua bán điện, trước mắt khi vận hành, đường dây sẽ nhận điện nhập khẩu từ các nguồn điện gió từ phía Lào với công suất 600 MW và sản lượng điện dự kiến bình quân hàng năm khoảng 1,7 tỷ kWh.
Lãnh đạo tập đoàn yêu cầu Ban Quản lý dự án điện 2 – đơn vị đại diện chủ đầu tư quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công đúng tiến độ, chất lượng để công trình sớm vận hành.

Nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc

Theo nội dung Quy hoạch điện VIII và Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Lào năm 2019, Việt Nam sẽ mua 3.000 MW điện từ Lào đến 2025 và khoảng 5.000 MW vào 2030. Con số này có thể tăng lên 8.000 MW nếu điều kiện cho phép.
Vừa qua, EVN đã kiến nghị Bộ Công Thương đẩy nhanh nhập khẩu điện từ Lào, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ các nhà máy điện gió, thủy điện của Lào với tổng công suất trên 225 MW.
Động thái diễn ra trong bối cảnh miền Bắc có khả năng thiếu trên 3.630 MW và sản lượng khoảng 6,8 tỷ kWh trong cao điểm mùa khô (tháng 5-7) năm 2025, khi các nguồn điện mới vào vận hành rất ít, chủ yếu rơi vào cuối năm.
Nhân viên công ty EVN (Vietnam Electricity) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2023
EVN lỗ triền miên, Việt Nam có nên thả giá điện theo cơ chế thị trường?
Đến tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông qua chủ trương nhập khẩu khoảng 2.698 MW điện từ Lào, trong đó EVN đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với các chủ đầu tư với tổng công suất 2.240 MW.
Được biết, Thủ tướng chấp thuận chủ trương nhập khẩu điện của 6 nhà máy có tổng công suất 449MW. Tuy nhiên, với nhà máy thủy điện Nậm Kông 1 (160MW) và Nậm Mouan (100MW), chủ đầu tư có văn bản gửi EVN thông báo không tiếp tục bán điện vì cho rằng giá bán thấp.
Đối với 4 dự án còn lại có tổng công suất 249MW, EVN đã giao cho Công ty Mua bán điện đàm phán PPA.
Ngoài Lào, Việt Nam còn mua điện từ Trung Quốc qua đường dây 110 kV. Thời gian cao điểm nắng nóng tại miền Bắc vừa qua, lượng điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc lên đến khoảng 11 triệu kWh một ngày, bằng 1/10 nhu cầu sử dụng ở khu vực này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала