Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: "Tôi thua phiếu bầu nhưng đã phấn đấu vì nước Mỹ"

© AFP 2023 / Mandel Ngan Cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đảng viên Cộng hòa Kevin McCarthy
Cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đảng viên Cộng hòa Kevin McCarthy - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, đảng viên Cộng hòa Kevin McCarthy vừa từ chức hôm thứ Ba, đã xác nhận không có ý định tái tranh cử vào cương vị này.

"Tôi sẽ không cố tái tranh chức Chủ tịch Hạ viện Quốc hội. Có thể ngày hôm nay tôi thua phiếu bầu, nhưng tôi đã phấn đấu vì những gì tôi tin tưởng - và tôi tin vào nước Mỹ", - chính khách viết trên trang cá nhân trong mạng xã hội X.

Hạ viện Hoa Kỳ bãi nhiệm Chủ tịch Kevin McCarthy

216 đại biểu đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông, 210 bỏ phiếu chống.
Sáng kiến bãi nhiệm McCarthy được đưa ra bởi hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Matt Gaetz, người không nhất trí khi thành viên cùng đảng của ông đã thỏa hiệp với Đảng Dân chủ và đảm bảo thông qua ngân sách 45 ngày để tránh tình trạng "đóng cửa" (shutdown) - đình chỉ hoạt động của chính phủ liên bang. Ông cũng cáo buộc McCarthy đã thỏa thuận một "giao dịch bí mật" với Tổng thống Mỹ Joe Biden để tài trợ cho Ukraina.
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị yêu cầu tiết lộ chi tiết thỏa thuận với Biden về Ukraina
Đại diện phe thiểu số Đảng Dân chủ và phe cánh hữu của Đảng Cộng hòa đã hợp sức chống lại McCarthy.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một Chủ tịch Hạ viện bị cách chức. Các nghị sĩ đã thực hiện nỗ lực tương tự vào năm 1910 nhưng không thành công.
Ông McCarthy được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào ngày 7 tháng 1, sau kỷ lục 5 ngày và 15 vòng bỏ phiếu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала