Cựu Đại sứ Ý tại Liên bang Nga: Mỹ đang mất dần vai trò cường quốc thế giới

© Sputnik / Igor Mikhalev Quốc hội Mỹ
Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2023
Đăng ký
Hoa Kỳ đang mất đi vai trò là một cường quốc thế giới, và Joe Biden - người đứng đầu Nhà Trắng hiện tại, đang cảm nhận được hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraina, theo cựu đại sứ Ý tại NATO và tại Moskva, Sergio Romano, nói với tờ báo La Stampa.

Ông nói: “Tôi e rằng hậu quả đối với Biden sẽ nghiêm trọng vì Hoa Kỳ đang mất đi vai trò là một cường quốc thế giới”.

Theo cựu đại sứ Ý, chính quyền Mỹ đã lãng phí quyền lực có được sau Thế chiến thứ hai. Romano nói thêm họ hiện đang “ở trạng thái mơ màng”.
Romano thừa nhận ông tin vào sự trở lại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump “ở mức độ tương tự như ông tin vào sự suy tàn” của nước Mỹ. Theo ông, một nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập sẽ tốt hơn cho châu Âu.
Jeffrey Sachs, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Columbia - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Chuyên gia: Quyền bá chủ của Mỹ về mặt chính trị và kinh tế không còn tồn tại
“Mỹ mệt mỏi khi đóng vai cường quốc nhưng chúng ta không hối tiếc về điều này”, cựu đại sứ kết luận.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phương Tây đã đánh mất vị thế ở châu Phi do chính sách ăn cướp của họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала