Một cựu Công an qua đời trong quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú

© Ảnh : X.AHiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong
Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
Ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Trung tá, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thuận An, đã qua đời do bệnh lý vào tháng 6/2023, theo Công an tỉnh Bình Dương.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với cựu cán bộ Công an này. Trước đó, ông Linh bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một cựu cán bộ Công an đã qua đời do bệnh lý

Ngày 22/12, VOV đưa tin cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết.
Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã chuyển hồ sơ truy tố 5 bị can qua Tòa án nhân dân tỉnh để tiến hành xét xử.
Trong vụ án cháy quán karaoke An Phú có 5 người bị khởi tố. Trong số này, 4 cựu cán bộ công an là: Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh.
Người còn lại là chủ quán karaoke An Phú Lê Anh Xuân (người đầu tiên bị bắt trong vụ án).
Trong số 5 bị can có 3 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” là: Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng.
Đồng Nai : Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong  khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh,  xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồ - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2023
Bộ Công an sắp tới sẽ quyết liệt với các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường
Hai bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là: Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Duy Linh.
Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Bình Dương, khi đang trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thuận An) chết do bệnh lý vào tháng 6/2023.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Đây là vụ cháy thương tâm, gây chấn động dư luận Việt Nam năm 2022.
Tối 6/9/2022, tại quán karaoke An Phú xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng khiến 32 người tử vong.
Theo công bố của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương căn cứ vào kết luận của Phân viện khoa học Hình sự (Bộ Công an, tại TP HCM), nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại khu vực tầng hai của quán karaoke.
Cụ thể, tối 6/9, đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông hai phòng hát ở lầu 2 quán karaoke An Phú xảy ra sự cố chập mạch điện.
Tia lửa điện gây cháy, sau đó lan ra các phòng khác và cháy lên tầng ba. Lúc này có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong.
Tay cầm viên gạch - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Làm rõ clip CSGT ở Bình Dương cầm gạch dọa tài xế, không bao che
Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Sau quá trình cứu hộ, cảnh sát PCCC xác định có 32 người chết. Hầu hết các nạn nhân bị ngạt khí, cháy bỏng nặng dẫn đến tử vong.
Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8/9/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
Ngày 16/9/2022, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân.
Sau đó, đến tháng 10/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An).
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hai người này về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trên.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.
Đến ngày 14/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương).
Tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Phương Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2023
“Trai đẹp” giả công an, khoe còng số 8, người phụ nữ mất hơn 9 tỷ
Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm về phòng cháy chữa cháy như thiết kế xây dựng tại tầng hai bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu PCCC. Một số phòng hát không đảm bảo kích thước theo quy định trên 20 m2.
Đặc biệt, biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng 2, 3, gây khó cho việc thoát hiểm.
Quản lý quán karaoke không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về PCCC cho nhân viên; không tổ chức thực tập phương án chữa cháy; không thực hiện hướng dẫn an toàn PCCC của cơ quan kiểm tra, nhất là hướng dẫn an toàn về điện.
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống PCCC như chuông báo, vòi phun nước không hoạt động; không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời, hậu quả vụ cháy do đó là đặc biệt nghiêm trọng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала