Kể cả vũ khí hạt nhân. Chính trị gia Pháp phẫn nộ sau phát ngôn của Macron về Nga

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, ông Florian Philippot, kêu gọi trên mạng xã hội X lật đổ Tổng thống Emmanuel Macron sau những phát ngôn ủng hộ Ukraina.
Trước đó, hôm thứ Năm, kênh BFMTV dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris không có giới hạn hay ranh giới đỏ trong việc hỗ trợ Ukraina.

“Macron vừa xác nhận rằng ông ấy không có biên giới và không có ranh giới đỏ trong cuộc chiến với Nga! <…> Không thể tưởng tượng được rằng người đàn ông này, con rối điên rồ của NATO và Deep State, vẫn chưa bị lật đổ!” - ông Florian Philippot viết.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.03.2024
Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố ý định mở rộng hiện diện ở vùng Viễn Bắc
Theo chính trị gia, điều này có nghĩa là Pháp có khả năng gửi quân trên bộ hoặc thậm chí cung cấp vũ khí hạt nhân cho EU.
"Tất cả người dân Pháp phải phản ứng vì hòa bình, đây là thời điểm rất nghiêm trọng!" - ông Florian Philippot nói.
Cuối tháng 2, Macron đã đưa ra tuyên bố phương Tây thảo luận về khả năng cử quân nhân đến Ukraina. Tuy nhiên, các bên đã không đạt được sự đồng thuận. Tổng thống Macron nói thêm rằng Pháp sẽ làm mọi cách để ngăn cản Nga “chiến thắng trong cuộc chiến này”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала