- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Slovakia: Giúp được Kiev không phải lính NATO mà là người Ukraina sẵn sàng chiến đấu

© AP Photo / LibkosQuân nhân Ukraina
Quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliniak cho rằng những ai ủng hộ Lực lượng vũ trang Ukraina nên nghĩ đến việc đưa những người Ukraina sẵn sàng chiến đấu trở về quê hương tòng ngũ, thay vì tính chuyện gửi binh lính NATO tới, chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột toàn cầu.
"Không gì có thể giúp ích cho quân đội Ukraina hơn là cuộc hồi hương tòng ngũ của những người Ukraina sẵn sàng chiến đấu. Chiến binh đối lập đang lợi dụng chiến tranh và đau khổ ở Ukraina cho cuộc đấu chính trị. Thay vì nhìn nhận cuộc chiến một cách thực tế, họ liên tục kêu gào về vũ khí và leo thang xung đột hơn nữa", - ông nói.
Tuy nhiên, việc gửi binh sĩ từ các quốc gia thành viên NATO tới Ukraina là "lằn ranh đỏ" thô bạo, việc vượt qua lằn ranh này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xung đột toàn cầu.
"Nếu những đầu óc hiếu chiến của chúng ta nghiêm túc nghĩ đến việc hỗ trợ Ukraina và đánh bại Nga, họ cần la hét về việc tạo điều kiện cho những người Ukraina sẵn sàng chiến đấu có thể trở về quê hương họ để nhập ngũ", - ông Kaliniak viết trên trang Facebook* cá nhân hôm thứ Hai.
Ông Kaliniak cho rằng đã đến lúc phải tìm ra phương thức thiết lập hòa bình ở Ukraina.
"Chỉ bằng cách lập tức ngừng giao tranh, chúng ta mới có thể chống lại cảnh tiếp diễn đổ máu và khôi phục chủ quyền của Ukraina", - Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia nói thêm.
Quân đội NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thủ tướng Slovakia: Hàng loạt nước EU và NATO tính toán khả năng gửi quân tới Ukraina

Không một lời về hòa bình, một số nước sẵn sàng gửi quân

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, bình luận về Hội nghị về Ukraina tổ chức tại Paris, cho rằng bầu không khí mang tính "quân sự", không có lời nào về hòa bình, và trong số các nước phương Tây có những nước sẵn sàng gửi binh sĩ của họ đến Ukraina.
"Tôi có thể nhận xét về bầu không khí tại cuộc họp này. Đó là bầu không khí quân sự: ủng hộ chiến tranh bằng bất cứ giá nào, làm mọi thứ bằng mọi giá để đảm bảo rằng cuộc chiến này vẫn tiếp tục. Tôi rất ngạc nhiên khi không có một lời nào về bất kỳ kế hoạch hòa bình hay sáng kiến hòa bình. Vâng, tôi có thể xác nhận rằng có những quốc gia sẵn sàng gửi binh lính của mình đến Ukraina, có những quốc gia nói: "không bao giờ", trong đó có Slovakia, và có những quốc gia có nghĩa là những đề xuất này nên được xem xét", - ông Fico nói.
Theo ông, việc điều động quân nhân NATO và EU tới Ukraina sẽ không cho phép đạt những nhượng bộ tiềm năng từ phía LB Nga mà chỉ dẫn đến leo thang xung đột.
*Facebook-Meta bị cấm ở LB Nga vì cực đoan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала