Chính trị gia Pháp nói Macron bị cô lập ở phương Tây do gây hấn với Liên bang Nga

© AFP 2023Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Đăng ký
Chính trị gia Pháp, lãnh đạo đảng Yêu nước Florian Philippot cho rằng Emmanuel Macron ngày càng bị cô lập giữa các đồng minh phương Tây do những tuyên bố hung hăng đối với Nga. Trên trang mạng xã hội X, ông còn gọi Tổng thống Pháp là “kẻ điên”.
Philippot cũng nhắc lại rằng Mỹ đã tuyên bố "tức giận" trước các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraina vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

“Macron ngày càng đơn độc và lố bịch trong cuộc chiến chống Nga… Hãy ngăn chặn kẻ điên Macron lại!” – Philippot viết.

Theo ý kiến ​​​​của ông, "Zelensky đang gặp rắc rối."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Phát hiện ra ai là người làm ông Macron sợ hãi
Trước đó, được biết Hoa Kỳ đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì Washington lo ngại giá dầu thế giới tăng và các biện pháp trả đũa từ Matxcơva.
Vào cuối tháng 2, Macron tuyên bố không loại trừ việc cử binh lính châu Âu tới Ukraina. Sau đó, ông xác nhận rằng quan điểm của Paris về cuộc xung đột Ukraina đã thay đổi. Theo ông, giờ đây để giúp đỡ Kiev “không còn ranh giới đỏ, không còn hạn chế”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала