Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Chuyên gia quân sự: Mỹ nhận ra sự vô dụng của xe tăng Abrams ở Ukraina

Matxcơva (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã rút xe tăng Abrams của Mỹ khỏi tuyến tiếp xúc chiến đấu do chúng dễ bị máy bay không người lái Nga tấn công, các phương tiện truyền thông đưa tin. Người đứng đầu Cục phân tích quân sự-chính trị Alexander Mikhailov bình luận về tình hình với Sputnik.
Sputnik
Hãng tin AP dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ viết rằng Lực lượng vũ trang Ukraina đã ngừng sử dụng xe tăng Abrams được chuyển đến từ Mỹ do hoạt động của máy bay không người lái Nga, khiến chúng quá dễ bị tổn thương trên chiến trường.
Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết: “Các xe tăng hiện đã được rút khỏi tiền tuyến và Mỹ sẽ làm việc với Ukraina để thay đổi chiến thuật”.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân nhân Nga kể về cuộc săn lùng xe tăng Abrams kéo dài 3 ngày

Mất hình ảnh

“Tôi cho rằng tuyên bố về việc thay đổi chiến thuật là một âm mưu của các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ, không chỉ nhằm cứu những chiếc xe tăng được chuyển giao cho Ukraina, mà quan trọng nhất là nỗ lực cứu vãn hình ảnh chiếc xe tăng Mỹ của gia đình Abrams, bởi vì đây là chính cho biết, xe tăng chiến đấu của quân đội Mỹ bán rất chạy ở thị trường nước ngoài, cho cả các nước liên minh và các quốc gia đối tác NATO. Người Mỹ thực sự không muốn bị tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh sau những thất bại của Abrams trên chiến tuyến”, - Alexander Mikhailov nhận định.

Nhà phân tích quân sự lưu ý rằng khả năng máy bay không người lái của Nga nhanh chóng phát hiện và phá hủy thiết bị này ngày càng tăng lên.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Dễ dàng bị phá hủy”. Nêu tên kẻ thù chính của xe tăng Leopard và Abrams ở Ukraina

“Abrams là một loại xe tăng hiện đại, nhưng nó không có bất kỳ phương tiện bảo vệ siêu nhiên nào chống lại vũ khí trên không, vốn đang phát triển nhảy vọt. Hầu hết các xe tăng Abrams đều bị thiết bị không người lái FPV tiêu diệt. Các chiến sĩ của chúng ta sử dụng chiến thuật như sau: đầu tiền là vài UAV đưa xe tăng vào tình trạng bất động, sau đó lính của ta vô hiệu hóa khả năng của xe tăng bằng vũ khí cầm tay, và chiếc xe tăng hoặc rơi vào tình trạng hư hỏng hoàn toàn hoặc bị nhóm của chúng ta bắt giữ. Tôi nghĩ rằng phía Mỹ đã hiểu rằng cấp cho chiến tuyến xe tăng đắt tiền như Leopard do Đức sản xuất, Challenger của Anh và đặc biệt là Abrams của Mỹ đều vô dụng, tất cả chúng đều sẽ có kết cục giống nhau: chúng sẽ bị tiêu diệt bởi hoặc hệ thống chống tăng hoặc máy bay không người lái hiện đại của chúng ta,” - Mikhailov kết luận.

Thảo luận