- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia điểm danh những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraina

© AFP 2023 / John MacDougallĐức
Đức  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Xung đột kéo dài ở Ukraina dẫn đến gia tăng cung cấp vũ khí cho Kiev: chẳng hạn, vốn là nước trước đây chưa chuyển vũ khí cho Kiev thì đến năm nay Đức đã lọt vào top 3 nhà cung cấp vũ khí trong 9 tháng qua. Đó là ý kiến do chuyên gia Sergey Denisentsev từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ nêu lên hôm thứ Ba.
"Đức gần như hoàn toàn vắng mặt trên thị trường vũ khí Ukraina. Nhưng sau khi cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn ác liệt, người Đức bắt đầu xem xét lại cách tiếp cận này. Nếu nhìn vào động lực, chúng ta sẽ thấy mối liên hệ rõ ràng - mỗi lần có chứng tỏ rằng xung đột đang nóng thêm và kéo dài thì phạm vi nguồn cung cấp này lại dần mở rộng", - ông Denisentsev nói trong hội thảo Ogarkov.
Chuyên gia nhắc rằng từ năm 2014 cho đến khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, ở Đức từng có «rào cản» đối với việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bởi Berlin không muốn làm hỏng quan hệ với Matxcơva và coi xung đột ở Donbass là đối kháng dân sự nội bộ. Thậm chí vào tháng 1 năm 2022, Đức đã phong toả việc Estonia chuyển lô lớn thiết bị quân sự do Đức sản xuất cho Ukraina.
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Sợ chạm vào". Tại sao vũ khí phương Tây khiến Kiev ngạc nhiên
Chuyên gia nhấn mạnh rằng khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Berlin đã chuyển giấy phép tái xuất súng phóng lựu chống tăng do chính họ sản xuất, còn sau khi quân Nga rút khỏi các khu vực Kievsky, Chernigovsky và Sumsky, Đức quyết định trực tiếp cung cấp xe bọc thép và pháo cho Ukraina.
Tiếp đó, sau khi quân Nga rút khỏi khu vực Kharkov, chính sách cung cấp của Đức chỉ càng trở nên rộng hơn, - chuyên gia nhắc nhở.
"Với sự mở rộng dần dần số lượng và danh mục vũ khí, Đức tiến tới đứng thứ ba về cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Tất nhiên là thấp hơn nhiều so với Hoa kỳ và Vương quốc Anh, nhưng so với phần còn lại của thế giới, người Đức đã cung cấp nhiều hơn", - ông Denisentsev đánh giá.

Những thứ vũ khí nào chuyển đến Ukraina?

Trong số những vũ khí mà Đức cung cấp cho Ukraina, chuyên gia phân tích chỉ ra hệ thống pháo Panzerhaubitze 2000 và súng phóng lựu Panzerfaust 3, những thứ đã trở thành một phần văn hóa đại chúng trong xã hội Ukraina – thể hiện hình ảnh bằng phát hành tem bưu chính và in trên áo phông.

Tại sao không cấp xe tăng «Leopard»?

Đồng thời, cho đến nay Berlin vẫn từ chối không cấp cho Kiev các xe tăng «Leopard». Theo quan điểm của chuyên gia Denisentsev, Đức không muốn chuyển giao những phương tiện này cho Ukraina, bởi Berlin đã đặt cược nghiêm túc vào công cuộc quảng bá quốc tế là hình mẫu «xe tăng bất khả xâm phạm», tuy nhiên, trong cuộc xung đột căng thẳng ác liệt như chiến dịch quân sự đặc biệt, nhiều «Con báo» «Leopard» chắc chắn sẽ bị các phương tiện Nga phá hủy và loại khỏi vòng chiến, như vậy ắt làm đổ vỡ vị thế hình mẫu xe tăng này trên thị trường vũ khí toàn cầu.
Người lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phương Tây đưa tin Kiev sắp hết kho dự trữ tên lửa phòng không

Chiến dịch quân sự đặc biệt Nga ở Ukraina

Ngày 24 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt chống LB Nga. Đại hội đồng LHQ đình chỉ sự tham gia của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Ngày 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch đặc biệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала