Việt Nam điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các lực lượng, đơn vị quân đội tham gia Lễ phát động Tết trồng cây.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các lực lượng, đơn vị quân đội tham gia Lễ phát động Tết trồng cây.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2024
Đăng ký
Năm 2023, Quân đội đã thành lập mới, điều chuyển, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại và hoàn thành tổ chức biên chế trên 1.400 tổ chức.
Phó Tổng tham mưu trưởng Huỳnh Chiến Thắng báo cáo trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, năm 2024, Quân đội sẽ cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức lực lượng.

Hoàn thành tổ chức biên chế trên 1.400 tổ chức

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 20/2 cho biết, sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại đây, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Thượng tướng cho biết, năm 2023, thực hiện chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, Bộ Tổng Tham mưu đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất, đạt kết quả cao hơn năm 2022, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 - 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2024
Nhìn vào tiềm lực quốc phòng Việt Nam qua hạm đội tàu chiến quy mô “khủng”
Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.
Cùng đó, Bộ Tổng tham mưu đã tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân.
Trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ nói trên, Bộ Tổng tham mưu đã hoàn thành đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Cùng đó, thành lập mới, điều chuyển, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại và hoàn thành tổ chức biên chế trên 1.400 tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh”, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cho biết.
Năm qua, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Toàn quân cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.
Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cuộc diễn tập với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp mới, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao.
Việt Nam cũng đã đăng cai, tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế, SEA Games 32 đạt thành tích xuất sắc. Chủ động, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương và tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho ý kiến về các sản phẩm mẫu thử nghiệm quân phục tháng 7/2023. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.02.2024
Mẫu quân phục, lễ phục mới của Quân đội nhân dân Việt Nam
“Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả; tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất và các cuộc diễn tập về gìn giữ hòa bình”, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cho biết.
Năm nay, Bộ Tổng Tham mưu xác định, sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024.
Chủ đề năm nay được xác định là: "Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh".
Về nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng, tướng Huỳnh Chiến Thắng nêu rõ, Bộ Tổng tham mưu sẽ lãnh đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ chủ đề năm 2024 là "năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh".
Bộ Tổng tham mưu cũng đặt mục tiêu triển khai xây dựng dự án luật Sửa đổi, bổ sung luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổng kết luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015.
Thực hiện tốt công tác tuyển quân, xuất ngũ, tuyển chọn, tuyển dụng, tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định…

Xử lý mềm dẻo các vấn đề biên giới, biển đảo

Trọng tâm công tác năm 2024 là nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Bộ Tổng Tham mưu cũng sẽ tập trung tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề biển, đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm…
Đại tướng Phan Văn Giang đọc Thư chúc Tết Giáp Thìn 2024 gửi toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.02.2024
Bộ trưởng Phan Văn Giang: Việt Nam tự sản xuất thành công vũ khí chiến lược
Triển khai Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

“Tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, nhiều đối tượng, lực lượng. Hoàn thành xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức thực hiện chặt chẽ Đề án diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, Bộ Tổng Tham mưu cho biết.

Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giảm thiểu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông; thực hiện tốt nghi lễ Nhà nước và Quân đội.
Tăng cường kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Triển khai hội nhập quốc phòng và các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Chỉ đạo công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.
Thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng.
Cùng với đó, công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm minh, dứt điểm, đúng pháp luật.

“Quyết liệt ngay từ đầu năm”

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Bộ Tổng Tham mưu thời gian qua.
CHIẾN HẠM TIA CHỚP - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2024
Việt Nam cử tàu chiến thăm Malaysia và dự Diễn tập Hải quân Milan ở Ấn Độ
Nhắc lại một số đặc điểm tình hình thế giới, trong nước hiện nay và những nhiệm vụ lớn của Quân đội trong năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu bám sát Nghị quyết của Quân ủy Trung ương để chỉ đạo toàn quân cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2023.
“Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ”, Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý.
Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án đã ban hành bảo đảm chất lượng, đúng thời gian.
Bộ trưởng yêu cầu thực hiện tốt “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”.
Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân.
“Tập trung điều chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến, sửa chữa trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy định”, Bộ trưởng nhắc nhở.
Đổi mới nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030, tăng cường huấn luyện đêm, cơ động, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống.
 Kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2024
Giao lưu trực tuyến với các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam nhân dịp Tết Giáp Thìn
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao trong nước, khu vực và quốc tế bảo đảm sát thực tế, chất lượng, an toàn.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chủ động, tích cực xây dựng các kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn...
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала